Kết quả tìm kiếm cho "rộng 20ha"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 93
Với mục tiêu bảo vệ môi trường, khôi phục các tài nguyên bản địa và hỗ trợ phát triển nông nghiệp sinh thái, Viện Biến đổi khí hậu - Trường Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) phối hợp Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF Việt Nam) triển khai nhiều mô hình sinh kế dựa vào mùa lũ trên địa bàn tỉnh.
Hơn 5 năm qua, việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nhất là cây màu ngắn ngày, trên địa bàn xã Hội An chuyển biến rõ nét, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân. Các loại cây màu chủ lực dần chiếm ưu thế trên đất lúa kém hiệu quả đang là hướng đi được địa phương xác định tập trung đẩy mạnh và gắn với liên kết tiêu thụ bền vững để vươn lên từ thế mạnh thuần nông.
Đối với Việt Nam, trên hành trình hiện thực hóa khát vọng trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, việc xác định đúng đắn động lực tăng trưởng mang tính đột phá có ý nghĩa hết sức quan trọng. Sự ra đời của Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân chính là câu trả lời chiến lược, một tuyên bố chính trị mang tầm vóc lịch sử khi chính thức định vị kinh tế tư nhân là "một động lực quan trọng nhất" của nền kinh tế quốc gia.
Giồng Riềng bước vào giai đoạn mới với nhiều thành tựu nổi bật, khẳng định sức mạnh đoàn kết toàn xã. Kinh tế tăng trưởng rõ nét, sản phẩm OCOP khẳng định thương hiệu, hạ tầng nông thôn khang trang, đời sống người dân nâng cao.
Để tạo khí thế mới, quyết tâm mới, ngay từ đầu năm 2025, UBND TX. Tân Châu chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), như: Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp bền vững, đầu tư công, khuyến khích phát triển thương mại - dịch vụ, đảm bảo an sinh xã hội và an ninh biên giới…
Phát triển kinh tế tuần hoàn là xu hướng tất yếu để nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững. An Giang có nhiều mô hình kinh tế tuần hoàn tốt, hiệu quả, tận dụng tối đa các nguồn lực vì sự phát triển bền vững.
Đến cuối năm 2024, trên địa bàn huyện Châu Phú phát triển được 618,85ha diện tích sản xuất tập trung. Năm 2025, địa phương tiếp tục mở rộng thêm 50ha tại các vùng sản xuất tập trung, hướng đến mục tiêu gia tăng sự đồng nhất về chất lượng nông sản, đáp ứng điều kiện về quy mô theo yêu cầu của thị trường.
Năm 2024, Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang (Antesco) đã ký kết tiêu thụ gần 3.070ha đậu nành rau, xoài keo và bắp non với nông dân toàn tỉnh, tổng sản lượng trên 30.000 tấn. Trong đó, liên kết tiêu thụ 60ha xoài keo với nông dân vùng GlobalGAP Khánh An (huyện An Phú), sản lượng 12.000 tấn.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) An Giang đang triển khi các mô hình thí điểm áp dụng kỹ thuật canh tác mới thuộc Đề án phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL (Đề án 1 triệu héc-ta lúa). Ruộng trình diễn và ruộng đối chứng là cơ sở thực tiễn quan trọng để nông dân đánh giá, so sánh hiệu quả, nhân rộng mô hình.
Ngày 22/8, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông An Giang Huỳnh Đào Nguyên cho biết, tại xã Vĩnh An (huyện Châu Thành), đơn vị đã tổ chức thành công Hội thảo triển khai mô hình sản xuất lúa ứng dụng tổng hợp tiến bộ kỹ thuật góp phần thực hiện Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL”.
Thời gian qua, huyện An Phú (tỉnh An Giang) đẩy mạnh sản xuất cây ăn trái gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, cấp mã số vùng trồng, có nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm… đạt nhiều kết quả.
Tuy chiếm diện tích nhỏ so với cây lúa, nhưng rau màu, cây ăn trái mang lại giá trị kinh tế cao, vốn đầu tư lớn, việc chăm sóc đòi hỏi kỳ công hơn. Tổ chức sản xuất tốt theo kế hoạch, bảo vệ cây trồng trong điều kiện thời tiết phức tạp và liên kết tiêu thụ sản phẩm là những ưu tiên hàng đầu đối với rau màu, cây ăn trái.